Những chuyến đi nghĩa tình

Thứ năm, 07/06/2018 20:34

Anh Lê Văn Cương-Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng cứ sau mỗi chuyến đi công tác dân vận ở các xã miền núi thuộc H.Hòa Vang về đều đầy ắp những niềm vui và những câu chuyện thắm đượm tình nghĩa với bà con vùng cao. "Những chuyến đi cùng với ĐVTN về với bà con vùng sâu, giúp dân làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa, xây dựng nhà chống bão, giao lưu văn hóa, văn nghệ thực sự là những kỷ niệm đáng nhớ và rất có ý nghĩa khi mà cuộc sống của người dân ở đây vẫn còn không ít khó khăn. Năm 2018 này, ĐVTN của quận cũng đã có kế hoạch tiếp tục duy trì công tác này"-anh Cương chia sẻ.

ĐVTN Q.Thanh Khê làm đường giao thông nông thôn giúp dân.

Từ năm 2010 đến nay, công tác dân vận của Quận đoàn Thanh Khê tập trung vào việc góp phần xây dựng nông thôn mới ở các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Nhơn thuộc H.Hòa Vang. Đặc biệt là xã Hòa Phú địa phương kết nghĩa với Q.Thanh Khê. Những năm đầu đi làm công tác dân vận ở địa bàn xã Hòa Bắc, đường sá rất gian truân, đi lại quá khó khăn, trong khi đó xã lại chưa có máy trộn bê-tông nên việc khó lại càng thêm khó. Dạo đó, tổ chức đoàn của quận đã thuê hẳn 2 chiếc máy trộn bê-tông từ Đà Nẵng lên rồi sau đó tiếp tục thuê xe công nông để vận chuyển lên tận chỗ ở gần công trình. Ngay cả chuyện ăn, ở cũng không phải thuận lợi. Anh Trương Thanh Toàn, Bí thư Quận đoàn Thanh Khê nhớ lại, dạo đó, ĐVTN 10 phường lên ở nhờ nhà dân nhưng mỗi phường chỉ được bố trí vào một nhà, mà các nhà lại cách nhau rất xa nên việc quản lý khó khăn lắm. Thế nhưng, mỗi ĐVTN đều nêu quyết tâm là phải chấp nhận thách thức, vượt qua khó khăn bằng mọi cách để làm cho được con đường bê-tông tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của bà con nơi đây. Chị Lê Thị Hạnh Tâm, Bí thư Đoàn P.Hòa Khê kể: "Nắng gió suốt cả tuần, ai nấy đều đen sạm khi phải suốt ngày bám đường, vận chuyển cát sạn, bê- tông và tổ chức thi công. Thế nhưng khi nhìn lại hàng trăm mét đường bê-tông hoàn thành, ai nấy đều vui như hội".

Đến bây giờ, những chuyến đi như thế vẫn được nối tiếp và công việc ngày càng chuyên môn hơn. Mỗi năm thông qua công tác dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới, ĐVTN Quận đoàn Thanh Khê đều đóng góp ngày công làm hàng trăm mét đường cho bà con các xã miền núi của H.Hòa Vang. Nhiều đoàn viên từ phong trào tình nguyện giúp dân làm công tác dân vận nay đều đã trưởng thành, trở thành Bí thư Đoàn các phường như anh Nguyễn Văn Cương (P.Thanh Khê Đông), Nguyễn Thái Hoài Phương (P.Chính Gián), Trần Thanh Vy (P.Tân Chính)...Anh Lê Văn Cương còn cho biết, không chỉ làm đường bê-tông, anh em còn chia nhau giúp bà con sửa chữa, xây dựng nhà, tổ chức các buổi văn nghệ giao lưu với Đoàn thanh niên ở các xã, kết hợp với trao quà bao gồm sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. "Ngày chia tay bà con nhớ lắm. Đã đến lúc lên xe rồi mà bác trưởng thôn vẫn khệ nệ ôm trái mít vừa mới chín tới ra tận xe trao tận tay kèm theo lời cảm ơn rất chân tình. Hình ảnh đó thực sự làm cho mỗi ĐVTN chúng tôi hết sức cảm động và mong sớm có ngày trở lại những nơi ấy"-anh Trương Thanh Toàn nhớ lại.

Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Quận đoàn Thanh Khê vẫn duy trì tốt các hoạt động chung tay xây dựng thành phố "4 an", công tác tình nguyện tại chỗ, các công trình phần việc thanh niên nên đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân và mang lại sự tin tưởng của thanh niên và cộng đồng xã hội như: Duy trì có hiệu quả các Đội thanh niên tình nguyện vì an toàn giao thông, ra quân tuyên truyền và hỗ trợ đảm bảo ATGT tại các giao lộ đường bộ - đường sắt, duy trì mô hình  "Tuyến đường văn minh đô thị" trên địa bàn quận; xây dựng công sở, trường học, đường phố xanh - sạch - đẹp; ra quân vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp"; thành lập các Đội TNTN phòng chống dịch sốt xuất huyết; các hoạt động bảo vệ môi trường, xóa bảng quảng cáo rao vặt trái phép. Thông qua hoạt động thực tế, ĐVTN các phường đã xây dựng được nhiều mô hình để qua đó có nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động dân vận của tuổi trẻ. Đó là mô hình "Nồi cháo tình thương" giúp đỡ bệnh nhân nghèo của Đoàn phường Hòa Khê, Đoàn phường Tam Thuận;  mô hình "Điểm sáng nhân ái" của Đoàn phường Thạc Gián, mô hình "Bao gạo tình thương" của Đoàn phường Xuân Hà, mô hình "Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác" của Đoàn phường Chính Gián, mô hình "Ổ bánh mì 1.000 đồng", mô hình "Hũ gạo tình thương" của Đoàn phường Tân Chính... Với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, tuổi trẻ Q.Thanh Khê đã vào cuộc một cách khá hiệu quả khi làm công tác dân vận. Điều đó đã tạo được niềm tin và sự quý mến của không chỉ người dân tại địa phương mà cả đối với bà con ở những vùng sâu, vùng xa của H.Hòa Vang trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

PHƯƠNG KIẾM